Dạy trẻ học các con vật chính là bí quyết giúp con phát triển tư duy, mở rộng nhận thức về cuộc sống xung quanh. Nếu cha mẹ băn khoăn không biết giáo dục bằng cách này như thế nào mới phù hợp, cho con tiếp thu tốt thì hãy tham khảo bài viết dưới đây. Kênh Tuyển Sinh đã tổng hợp 8 cách đơn giản, thú vị nhất để trẻ hiểu hơn về thế giới muôn loài.

1. Vì sao nên dạy trẻ nhận biết các con vật?

Khi cha mẹ dạy con về các loài động vật, điều này không chỉ giúp bé mở rộng vốn từ, tăng khả năng giao tiếp mà còn hỗ trợ phát triển nhận thức. Thế giới động vật còn đặc biệt đa dạng nên dạy bé nhận biết các con vật, giúp con nghe, nhìn, ghi nhớ, phân biệt, bắt chước và học đếm tốt hơn. Ngoài ra, quá trình học tập này góp phần trang bị cách tự bảo vệ bản thân an toàn cho trẻ, cũng như ý thức bảo vệ môi trường sống và nuôi dưỡng tâm hồn của mình.

8 cách dạy trẻ học các con vật đơn giản, thú vị nhất - Ảnh 1

Dạy trẻ nhận biết về các loài động vật có thể giúp ích rất nhiều cho quá trình phát triển nhận thức của con.

2. Mách mẹ 8 cách dạy trẻ học các con vật đơn giản, hiệu quả

Để bé học về thế giới động vật một cách đầy hứng thú, bố mẹ hãy áp dụng một vài phương pháp dưới đây

2.1. Kể chuyện về động vật cho con nghe

Trước khi ngủ, bố mẹ hãy kể chuyện về thế giới động vật, đặc biệt là truyện ngụ ngôn, truyện cổ tích để giúp con ghi nhớ tên, hiểu hơn về đặc điểm và tập tính của từng loài động vật. Ngoài ra, việc nghe kể chuyện trước khi ngủ giúp trẻ được ngủ sâu và ngon giấc hơn.

2.2. Cho bé xem tranh, sách, tạp chí về thế giới muôn loài

Tranh, sách, tạp chí là công cụ cực kỳ hiệu quả trong việc dạy trẻ học các con vật qua hình ảnh. Bố mẹ nên cho con xem những cuốn sách, truyện tranh có hình ảnh động vật đẹp mắt, ngộ nghĩnh nhằm kích thích sự tò mò và khám phá của trẻ. Đồng thời, trong quá trình dạy trẻ, phụ huynh hãy đặt ra câu hỏi đơn giản như “đây là con gì?”, “con vật này kêu như thế nào?” để con trả lời.

2.3. Dạy trẻ học các con vật thông qua bài hát

Mẹ nên cho con thưởng thức một số bài hát về các loài động vật như con chim hay hót, chú ếch con, chim vành khuyên, chim chích chòe. Như vậy, điều này vừa kích thích hứng thú học tập, vừa giúp trẻ ghi nhớ tên, thuộc tính và đặc điểm của động vật lâu hơn.

2.4. Giúp trẻ nhận biết động vật bằng thẻ flashcard

Sử dụng thẻ flashcard cũng là một cách dạy trẻ học các con vật hiệu quả, được nhiều chuyên gia khuyến khích. Theo đó, bố mẹ hãy cho con xem từng tấm thẻ, kết hợp đọc tên và nhại tiếng kêu của mỗi loài động vật để trẻ nhận biết, ghi nhớ tốt hơn về thế giới muôn loài.

8 cách dạy trẻ học các con vật đơn giản, thú vị nhất - Ảnh 2

Cho trẻ xem flashcard chủ đề động vật là bí quyết giúp con nhận biết và ghi nhớ các con vật tốt hơn.

2.5. Sử dụng trang phục các loài động vật

Phụ huynh có thể mặc các bộ trang phục động vật, sau đó mô phỏng lại tiếng kêu của chúng để thử thách trẻ đoán tên. Đây cũng là phương pháp thú vị, giúp trẻ học về động vật nhanh chóng, đồng thời nâng cao tình cảm với bố mẹ.

2.6. Tô tranh có hình động vật

Dạy trẻ nhận biết các loài động vật bằng cách tô tranh, không chỉ mang lại hiệu quả tốt mà còn phù hợp với sở thích của con. Theo đó, khi cho con tô tranh động vật, phụ huynh hãy ở bên cạnh để hướng dẫn hoặc đưa ra một vài câu hỏi đơn giản như “con đang tô con vật gì?”, “con vật này kêu như thế nào?” để kích thích trẻ tư duy và ghi nhớ tốt hơn.

2.7. Dạy trẻ học các con vật thông qua chương trình về động vật

Phụ huynh hãy cho con xem nhiều chương trình về động vật để giúp con nắm rõ toàn bộ đặc điểm, tập tính sinh sống của các loài ở rừng, dưới biển, trên bầu trời, động vật ăn thịt hoặc ăn cỏ. Thêm vào đó, thời gian cho trẻ học bằng cách này cũng phải hợp lý, tránh cho con xem quá lâu có thể ảnh hưởng đến thị lực.

2.8. Đưa con đi tham quan sở thú

Một trong những địa điểm giúp trẻ học hỏi về động vật tốt nhất chính là sở thú. Tại đây, trẻ có thể tận mắt nhìn thấy các loài động vật có kích thước, màu sắc và đặc tính khác nhau, qua đó nâng cao kiến thức và nhận thức tốt về thế giới muôn loài.

8 cách dạy trẻ học các con vật đơn giản, thú vị nhất - Ảnh 3

Sở thú là môi trường hoàn hảo để dạy trẻ về các loài động vật.

3. Thời điểm thích hợp để phụ huynh cho con làm quen với các con vật

Từ 1 đến 3 tuổi là thời điểm thích hợp để phụ huynh cho con làm quen với các loài động vật. Lý do là lúc này, trẻ đang trong thời kỳ phát triển tư duy và khả năng ghi nhớ nên có thể học hỏi rất nhanh. Song song đó, để não bộ của trẻ phát triển tốt, thuận lợi cho quá trình học tập, mẹ nên xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học cho con.

Theo đó, một số dưỡng chất cần thiết cho trí não của trẻ như Omega-3 (cá hồi, hàu, cá mòi); Phospholipids (lòng đỏ trứng, gan, các loại dầu thực vật); Choline (trứng, thịt gà, thịt bò, tôm); Axit Folic ( ngũ cốc, rau lá xanh, cam) chính là gợi ý cần thiết để bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày. Ngoài ra, mẹ đừng quên cho con uống sữa thường xuyên để tăng cường dinh dưỡng, tốt cho sự phát triển trí não và thể chất.

Hiện nay, Friso Prestige được nhiều phụ huynh lựa chọn cho trẻ sử dụng bởi có nhiều ưu điểm vượt trội. Đầu tiên phải nói đến sản phẩm là dòng sữa siêu cao cấp, có công thức đầu tiên và duy nhất được chắt chiu từ lớp sữa vàng tinh túy (chỉ có 4,6g trong 100g sữa tươi thơm mát đến từ giống bò thuần chủng tốt nhất Châu Âu) giúp trẻ khôn lớn toàn diện về mọi mặt.

Cụ thể, lớp sữa vàng cung cấp hàm lượng cao Phospholipids, giúp tăng dẫn truyền thần kinh, tăng hấp thu DHA (tổng hợp từ Omega-3) và AA (tổng hợp từ Omega-6) cho não bộ, từ đó phát triển tư duy, nhận thức, khả năng ghi nhớ và tập trung tốt hơn cho trẻ.

Thêm vào đó, lớp sữa vàng còn có chất béo Sn-2 palmitate tự nhiên, giúp trẻ hấp thu nhanh, dễ dàng tiêu hóa và hạn chế táo bón. Axit béo SFCA - MCFA khi kết hợp cùng với HMO và Alpha-lactalbumin, góp phần tăng cường miễn dịch, bảo vệ trẻ khỏi tác hại của mầm bệnh xung quanh. Nhờ vậy, con được khôn lớn khỏe mạnh, ít ốm vặt để thỏa sức khám phá thế giới muôn loài.

8 cách dạy trẻ học các con vật đơn giản, thú vị nhất - Ảnh 4

Friso Prestige trao cho con hệ dưỡng chất ưu việt, hỗ trợ phát triển trí não, tăng cường miễn dịch tối ưu.

Nhìn chung, có nhiều cách thú vị để dạy trẻ học các con vật. Bố mẹ hãy tham khảo gợi ý trong bài viết và áp dụng ngay, để hỗ trợ con phát triển tư duy, nhận thức về thế giới xung quanh, cũng như trau dồi nhiều kỹ năng khác nhé!

 

> Nguồn tham khảo: https://www.friso.com.vn/kinh-nghiem-hay/day-be-hoc-cac-con-vat